Bắt đầu tập trận chung

Bắt đầu cuộc tập trận chung "Tiến bộ châu Âu 2010"

Cuộc tập trận "Tiến bộ châu Âu 2010" có sự tham gia của 6.700 binh sỹ từ 9 nước châu Âu bắt đầu ngày 13/9 tại miền Bắc nước Áo.
Cuộc diễn tập quân sự mang tên "Tiến bộ châu Âu 2010" với sự tham gia của 6.700 binh sỹ đến từ chín nước châu Âu đã chính thức bắt đầu ngày 13/9 tại miền Bắc nước Áo.

Kênh truyền hình ORF của Áo đưa tin cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này diễn ra tại khu vực quân sự ở  Allentsteig thuộc bang Lower miền Bắc nước Áo.

Cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của chín quốc gia là Áo, Đức, Pháp, Italy, Ireland, Thụy Sĩ, Slovenia, Serbia và Montenegro.

Lực lượng huy động 780 dân quân, 90 học viên quân sự cùng hơn 1.600 xe quân sự và 50 máy bay, trong đó có cả máy bay chiến đấu hiện đại Eurofighter và Black Hawk. Chi phí cho cuộc tập trận ước tính lên tới 4,5 triệu euro.

"Tiến bộ châu Âu 2010" là cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở châu lục này trong năm nay, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống khủng bố, bảo vệ trước thảm họa, đấu tranh chống tội phạm quốc tế có tổ chức cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục