Bắt đầu di chuyển giải tỏa chợ Hàng Bè kể từ 27/7

Ban quản lý chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết từ ngày 27/7, Ban quản lý bắt đầu tháo dỡ lều quán, di chuyển chợ này.
Ban quản lý chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) cho biết từ ngày 27/7, Ban quản lý bắt đầu tháo dỡ lều quán, di chuyển chợ.

Tính đến ngày 26/7, toàn bộ 240 hộ kinh doanh đã nhận đủ tiền hỗ trợ di chuyển và thưởng tiến độ di chuyển, bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý chợ nhằm giải tỏa chợ Hàng Bè. Mức hỗ trợ di chuyển là 3 triệu đồng/hộ và thưởng tiến độ di chuyển là 5 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hỗ trợ bà con ngừng kinh doanh với mức 980.000 đồng/tháng cho mỗi hộ với thời gian hỗ trợ hai tháng (hộ nghỉ chờ kinh doanh tại chợ tạm) hoặc năm tháng (hộ nghỉ chờ kinh doanh tại chợ mới).

Trước mắt, bà con phải tạm ngừng kinh doanh trong vòng hai tháng. Sau ngày 15/9, khi tiểu thương chợ tạm Phùng Hưng chuyển về chợ mới Hàng Da thì bà con chợ Hàng Bè tiếp tục ra kinh doanh tại chợ tạm Phùng Hưng.

Dự kiến cuối tháng 12/2010, khi chợ Vọng Hà (phường Chương Dương) hoàn thành xây mới, bà con chợ Hàng Bè sẽ di chuyển đến kinh doanh.

Sau khi giải tỏa chợ Hàng Bè, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ chỉnh trang đô thị, trải thảm nhựa nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chợ Hàng Bè trước đó trải dài trong ngõ Cầu Gỗ và một phần ngõ Trung Yên với các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thực phẩm tươi sống, thức ăn chín và hàng khô. Do nằm trong khu vực phố cổ nên mặt bằng kinh doanh của chợ chật chội, không đáp ứng vệ sinh môi trường, gây cản trở giao thông.

Chợ Vọng Hà sẽ được xây dựng ba tầng, khung thép trong đó tầng một kinh doanh hàng ướt, tầng hai kinh doanh hàng khô còn tầng ba làm trụ sở Ban quản lý./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục