Bắt đầu diễn tập đa phương tại Thái Bình Dương

Cuộc diễn tập đa phương có sự tham gia của quân đội sáu nước gồm Australia, Pháp, New Zealand, Tonga, Vanuatu và Papua New Guinea.
Ngày 8/4 tại Noumea thuộc New Caledonia đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự đa phương mang tên "Croix du Sud 2010" (Thập tự phương Nam 2010).

Cuộc diễn tập có sự tham gia của quân đội sáu nước gồm Australia, Pháp, New Zealand, Tonga, Vanuatu và Papua New Guinea.

Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) đã cử 450 binh sĩ và tàu chiến HMAS Manoora tham gia cuộc diễn tập này.

Trọng tâm của cuộc diễn tập là hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ tác động của thảm họa và sơ tán dân thường.

Cuộc diễn tập là cơ hội để tăng cường phối hợp giữa binh sĩ các nước trong việc phản ứng với thảm họa, cải thiện kỹ năng trong môi trường khắc nghiệt, sẵn sàng đối phó với các tình huống thực tế như trận động đất tại Haiti vừa qua hay trận sóng thần năm 2004.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến chung, Trung tướng Mark Evans cho biết cuộc diễn tập sẽ kết thúc ngày 23/4.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 và diễn ra hai năm một lần, "Croix du Sud" là cuộc diễn tập lớn nhất mà hai nước Australia và Pháp cùng tham dự ở khu vực Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục