Bắt đầu phiên tòa vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông

Phát biểu tại phiên tòa kín, Luật sư đại diện cho Manila Paul Reichler khẳng định: “Philippines tin rằng PCA có quyền tài phán đối với tất cả những tuyên bố mà nước này đưa ra.”
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được hôm 21/5 cho thấy Trung Quốc vẫn đang tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)

Reuters đưa tin, ngày 7/7, Philippines khẳng định Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở LaHaye, Hà Lan cần can thiệp vào tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh liên quan đến quyền khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hải sản tại Biển Đông.

Phát biểu tại phiên tòa kín, Luật sư đại diện cho Manila Paul Reichler khẳng định: “Philippines tin rằng PCA có quyền tài phán đối với tất cả những tuyên bố mà nước này đưa ra.”

Ông Reichler không tiết lộ thêm các chi tiết về phần lập luận của Philippines song bày tỏ tin tưởng tòa án cuối cùng sẽ ra phán quyết có lợi cho nước này.

Mặc dù Trung Quốc từ chối tham gia, song vụ kiện của Philippines tại PCA đang được các nước châu Á và Mỹ theo dõi sát sao, xuất phát từ tình hình cảnh căng thẳng trong khu vực đang gia tăng trong khi sức mạnh hải quân của Trung Quốc không ngừng lớn mạnh.

Trong tuần này, một ủy ban gồm 5 thẩm phán sẽ nghe các lý lẽ của Philippines và quyết định liệu tòa này có quyền tài phán hay không.

Ông Reichler dự kiến một quyết định như vậy sẽ được đưa ra trong vòng 90 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.