Bắt đầu tiến vào lò số 1 của nhà máy Fukushima

Công ty điện lực Tokyo cho biết các công nhân đã tiến vào bên trong lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ngày 5/5, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết các công nhân đã tiến vào bên trong lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sự cố phóng xạ xảy ra để tiến hành công tác chuẩn bị lắp đặt hệ thống làm mát cho lò phản ứng này.

TEPCO cho biết hiện lượng phóng xạ do robot đo được bên trong lò phản ứng số 1 vào khoảng 10 millisievert/giờ. Theo kế hoạch, tám công nhân sẽ sử dụng bình dưỡng khí đi sâu vào trong lò 25m trong vòng 10 phút để kéo các ống dẫn vào bên trong lò.

Đây là loại ống dẫn cỡ lớn có các màng lọc phóng xạ và được nối trực tiếp với các thiết bị làm sạch không khí để làm giảm lượng phóng xạ cao trong lò. TEPCO cho biết hai công nhân nhà máy đã vào được bên trong lò phản ứng số 1 lúc 11 giờ 30 trưa 5/5.

Dự kiến, sau khi các ống dẫn được vận hành liên tục trong vòng ba ngày để làm sạch không khí và giảm độ phóng xạ bên trong thì các công nhân có thể vào trong lò ngày 8/5 để kiểm tra các sự cố bên.

Sớm nhất là ngày 16/5, TEPCO sẽ có thể tiến hành bơm nước để giảm nhiệt và phục hồi chức năng làm mát cho lò phản ứng số 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục