Bắt đầu vòng đàm phán TPP đầu tiên ở Australia

Vòng đàm phán đầu tiên về một hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đã mở màn cho tiến trình đàm phán bốn vòng.
Ngày 15/3, vòng đàm phán đầu tiên về một hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), với sự tham gia của đại diện tám nước gồm Australia, New Zealand, Mỹ, Singapore, Chile, Peru, Brunei và Việt Nam, đã bắt đầu tại thành phố Melbourne của Australia.

Vòng đàm kéo dài bốn ngày này mở màn cho tiến trình đàm phán bốn vòng dự kiến được tiến hành trong năm 2010, trong đó tập trung thảo luận những trở ngại mà các doanh nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là về dịch vụ, thương mại điện tử và công nghệ xanh.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean cho biết việc bắt đầu thương lượng về TPP là một sự kiện rất quan trọng vì hiệp định này là con đường đi đến mục tiêu lâu dài về một Khu vực Thương mại Tự do ở châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Bộ trưởng Crean, TPP sẽ là một thỏa thuận đầy tham vọng của thế kỷ 21, giúp củng cố sự hội nhập kinh tế trong khu vực và hỗ trợ vòng đàm phán thương mại toàn cầu Doha vốn đang gặp khó khăn.

Các nước đàm phán lần này, gồm bốn nước thành viên TPP ban đầu là Brunei, Chile, Singapore và New Zealand (P4), cùng bốn nước Australia, Mỹ, Peru và Việt Nam mới tham gia đàm phán, có tổng dân số 470 triệu người và tổng GDP khoảng 16.200 tỷ USD.

Thỏa thuận của những nước này có thể sẽ được mở rộng với những quốc gia sẵn sàng chấp nhận những nguyên tắc chung.

Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo trong năm 2010 sẽ diễn ra vào tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục