Bắt đầu vòng hòa đàm giữa Chính phủ Syria và phe đối lập tại Vienna

Các vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ trước đó đã đạt ít tiến triển, trong khi các lực lượng Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn tiếp tục đạt được tiến bộ trong vài năm qua.
Bắt đầu vòng hòa đàm giữa Chính phủ Syria và phe đối lập tại Vienna ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/1, cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc làm trung gian giữa Chính phủ Syria và phe đối lập đã bắt đầu diễn ra tại Vienna (Áo), nhiều ngày trước khi Nga, đồng minh thân cận của Syria, dự kiến tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi.

Các vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ trước đó đã đạt ít tiến triển, trong khi các lực lượng Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn tiếp tục đạt được tiến bộ trong vài năm qua, chiếm lại nhiều khu vực của đất nước từ tay phiến quân.

Dù ít kỳ vọng vào một đột phá trong cuộc hòa đàm kéo dài 2 ngày vốn nhằm giải quyết các vấn đề liên qua đến một hiến pháp mới này, song Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã tiếp tục bày tỏ hy vọng về vòng đàm phán này.

Phát biểu hôm 24/1, ông Mistura khẳng định: "Đây là một thời điểm rất then chốt."

Các vòng hòa đàm trước đó thỉnh thoảng diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), với nhiệm vụ là thảo luận về các cuộc bầu cử mới, cải tổ sự quản lý, một hiến pháp mới và cuộc chiến chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục