Bắt đầu xuất hiện xe nhồi, xe nhét

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, vừa bắt quả tang xe khách BS 53S-1576 chở đến 86 hành khách, trong khi xe chỉ thiết kế để chở 45 khách.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, vừa bắt quả tang xe khách BS 53S-1576 chở đến 86 hành khách, trong khi xe chỉ thiết kế để chở 45 khách.

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Tiến Trường, ngụ thị trấn Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận trong dịp Tết số lượng khách có nhu cầu về quê tăng cao nên tranh thủ "vớt" thêm khách.

Theo Thượng tá Trần Minh Hữu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Bình Dương, những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, tình hình xe nhồi nhét khách vẫn tái diễn. Hiện trung bình mỗi ngày đã xử lý từ 150 đến 200 trường hợp vi phạm, chủ yếu xe khách tuyến Tây Nguyên và miền Bắc-miền Trung.

Trên tuyến đường Xuyên Á thuộc địa phận xã An Bình, huyện Dĩ An (Bình Dương), phóng viên thấy đã hình thành một điểm "nóng" xe cóc, xe dù, giành giật khách giữa các nhà xe với nhau. Những ngày qua, lượng người và xe đổ về đây tăng lên đột biến, nên điểm "nóng" càng nóng hơn. Giá vé xe khách cũng bắt đầu "leo thang" chóng mặt.

Chúng tôi hỏi thăm một công nhân mua vé xe từ một đại lý ở ngã tư 550 huyện Dĩ An và được biết: "Đi liền vào ngày 24 âm lịch thì 550.000đ hoặc 600.000 đồng/vé (tùy vị trí) gấp đôi ngày thường. Mai mốt giá vé xe chắc còn tăng nữa”.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Giang cho biết kể từ ngày 15/1, tại các bến xe trọng điểm của tỉnh đều có lực lượng thanh tra giao thông túc trực kiểm tra các hoạt động ra vào bến gồm giấy tờ đăng ký, giấy phép hoạt động, số lượng hành khách...

Bên cạnh đó, Thanh tra giao thông còn kết hợp với các địa phương liên tục tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, các địa bàn trọng điểm trước và sau Tết, dứt khoát không để xảy ra nạn xe dù, đậu đỗ bừa bãi hoặc chở quá số lượng quy định.

Tuy nhiên, khác với lời ông Giang tại điểm nóng huyện Dĩ An, Thuận An... chúng tôi quan sát những ngày qua, thấy nhiều xe khách thông qua các "đại lý tạm" (vừa thiết lập) đã bán vé thu hút khách rất nhộn nhịp. Đa số xe khách hoạt động tại khu vực trên đều chạy ngoài tuyến, sau khi hành khách lên xe thì bị nhà xe cho chạy lòng vòng, nhồi nhét khách. Nạn xe khách “hành khách” vẫn tồn tại, song các ngành chức năng dường như bó tay./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục