Bắt đối tượng dụ dỗ trẻ em gái bán sang Trung Quốc

Cần Thơ: Bắt đối tượng dụ dỗ trẻ em gái bán sang Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được Dương Thành Thủy, đối tượng chuyên dụ dỗ các thiếu nữ bán ra nước ngoài.

Chiều 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt được Dương Thành Thủy (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang) về hành vi “Mua bán trẻ em.”

Thủy là đối tượng chuyên dụ dỗ các thiếu nữ bán ra nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2014, Thủy cùng một đối tượng tên là Tám (chưa xác định được nhân thân) đến nhà bà Đặng Thị Huỳnh Sơn (là dì ruột của em Đ.T.H.N, sinh năm 1999, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) dụ N. lên Long Xuyên phụ bán càphê cho Thủy với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Sau nhiều lần dụ dỗ, bà Sơn đồng ý cho em N. theo Thủy. Ngày 23/10, em N. được bà Sơn đưa đến nhà bà Tám (gần cầu Cái Sắn, Long Xuyên ) để giao cho Thủy.

Sau khi nhận người, Thủy đã lừa bán em N. sang Trung Quốc. Khi bị Thủy đưa sang Trung Quốc, ngày 29/10, lợi dụng lúc Thủy mất cảnh giác, em N. lấy điện thoại của Thủy gọi cho Tuyết (cháu của bà Sơn, lấy chồng và đang định cư tại Trung Quốc) báo tin mình bị Thủy lừa bán sang Trung Quốc.

Sau đó, Tuyết gọi điện thoại cho gia đình bà Sơn biết. Biết hung tin, bà Sơn gọi điện yêu cầu Thủy đưa em N. về nước. Lúc này, tên Thủy ra yêu sách đưa N. về nước với điều kiện bà Sơn phải trả 70 triệu đồng tiền chuộc.

Bà Sơn thương lượng trả cho Thủy 30 triệu đồng và chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Thủy trước 10 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa khi nhận được N. Sau đó, bà Sơn đến Công an Cần Thơ tố cáo hành vi của Thủy.

Nhận được tin báo, sau khi lên kế hoạch phối hợp, chiều 2/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc Thủy đang nhận tiền của bà Sơn thì bị Công an Cần Thơ bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu tên Thủy khai nhận đã thông đồng với Trịnh Thị Ngọc Thủy (định cư tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) tìm phụ nữ muốn lấy chồng Trung Quốc để mang sang biên giới bán cho Trịnh Thị Ngọc Thủy với giá 15.000 nhân dân tệ/người (tương đương 50 triệu đồng).

Tên Thủy đã nhận của Trịnh Thị Ngọc Thủy 5 triệu đồng (1. 500 nhân dân tệ) làm chi phí đưa N. bán sang Trung Quốc.

Sau khi dụ dỗ N., Thủy đưa em N. ra Quảng Ninh. Ngày 27/10, Thủy thuê đò đưa N. vượt biên giới sang Trung Quốc bán cho Trịnh Thị Ngọc Thủy.

Ngoài ra, Thủy còn khai nhận trong thời gian đưa N. sang Trung Quốc, tên này đã ba lần ép buộc, quan hệ tình dục với em N.

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục