Bắt đối tượng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ trên phố Bạch Mai

Sau khi nhờ con gái đi mua thẻ điện thoại, Huấn bất ngờ dùng kéo đâm vợ cũ trọng thương trước khi bị người dân và cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ.
Bắt đối tượng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ trên phố Bạch Mai ảnh 1Huấn bị công an khống chế và bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: Beat.vn)

Sau khi nhờ con gái đi mua thẻ điện thoại, Huấn bất ngờ dùng kéo đâm vợ cũ trọng thương trước khi bị người dân và cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ.

Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 16/5 trên phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 16/5, những người dân sinh sống tại gần số nhà 172 Bạch Mai hốt hoảng khi nghe thấy tiếng la hét dữ dội. Khi chạy tới, các nhân chứng thấy chị Nguyễn Thị H. bị đâm trọng thương. Ngay gần đó, một người đàn ông vốn là chồng cũ của nạn nhân đang đứng với hai tay dính đầy máu.

[Khởi tố vụ án và truy nã hung thủ chém chết hai bố con ở Hưng Yên]

Một số người dân đã ngay lập tức lao vào khống chế, bắt giữ người đàn ông này đồng thời gọi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó công an phường đã nhanh chóng có mặt áp giải người gây án về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, nghi phạm được làm rõ là Phạm Đức Huấn (sinh năm 1965, trú tại 48 phố Bạch Mai). Huấn cùng chị H. vốn là vợ chồng nhưng đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa. Trước khi gây án, Huấn đã nhờ con gái đi mua thẻ điện thoại rồi mới dùng kéo đâm chị H. Hiện chị H. đã qua cơn nguy kịch sau khi tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội và vẫn được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.

Trao đổi về vụ việc này, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng cử một số cán bộ công an xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục