Bắt đối tượng gây án trên đường trốn lệnh truy nã

Bùi Thanh Hiền bị bắt khi đang bị công an truy nã về tội giết người cướp tài sản. Trên đường lẩn trốn, hắn lại tiếp tục gây án.
Bùi Thanh Hiền đang bị công an truy nã về tội giết người cướp tài sản. Trên đường lẩn trốn, hắn lại tiếp tục gây ra một vụ giết người cướp tài sản khác.

Ngày 5/6, Cục C52, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Thanh Hiền (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người cướp tài sản.

Hiền là đối tượng bị cơ quan công an tỉnh Bình Phước truy nã về hành vi giết người cướp tài sản. Vào sáng ngày 30/4/2009, Hiền thuê tài xế xe ôm Đặng Văn Lợi (sinh năm 1952, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) đi từ bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Khi tới giáp ranh giữa huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh, Hiền yêu cầu ông Lợi dừng xe để nghe điện thoại. Lợi dụng lúc ông Lợi mất cảnh giác, Hiền liền lượm đá bên lề đường đập liên tiếp vào đầu và mặt ông Lợi khiến tài xế xe ôm này nằm bất tỉnh.

Ngay sau đó, Hiền lục trong người ông Lợi cướp đi 650 ngàn, một điện thoại di động cùng với xe máy rồi tẩu thoát.

Trên đường trốn tránh lệnh truy nã, sau khi đã tiêu xài hết tiền và bán cả xe máy cướp được. Hiền tìm đến một phòng trọ người bạn cũ là anh Nguyễn Văn Ý (sinh năm 1987) ở Đắk Lắk để “tá túc.”

Tại đây, trong lúc anh Ý đang ngủ say, Hiền liền dắt trộm xe máy của bạn nhưng bị anh Ý tỉnh dậy phát hiện. Ngay lập tức, Hiền dùng búa đập điên cuồng vào mặt anh Ý khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp xe tẩu thoát.

Rất may, cả anh Ý và tài xế xe ôm Đặng Văn Lợi đều được cứu sống ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục