Bắt đối tượng giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức

Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Cường do làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Cường (sinh năm 1980, ở tập thể Z179 Tứ Hiệp, Thanh Trì) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Hồi 9 giờ ngày 25/5, Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra tại nhà số 23, ngõ 47 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm,quận Hai Bà Trưng, phát hiện Cường đang bán chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho Chu Văn Vương (sinh năm 1982) và Chu Văn Huy (sinh năm 1983), đều trú ở Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên có nhu cầu làm chứng chỉ, bằng của các trường đại học.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 chứng chỉ tin học, 1 chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C mang tên Chu Văn Vương; 1 chứng chỉ tin học, 1 chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C mang tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh (trú tại Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên), là vợ của Chu Văn Vương; 1 chứng chỉ tin học, 1 chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B mang tên Chu Văn Huy (là em ruột của Chu Văn Vương); 2 bằng cử nhân trường Đại học quốc gia mang tên Dương Trường Thủy (sinh năm 1982, tại Hà Nội), gồm 1 bản chính, 1 bản sao chứng thực sao y bản chính của Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Cường khai nhận, ngày 21/5, Chu Văn Vương và Chu Văn Huy đến nhà số 23 ngõ 47 Trần Đại Nghĩa gặp Cường và nhờ Cường làm giả 6 chứng chỉ với giá 1.910.000 đồng. Vương và Huy đặt cọc cho Cường số tiền là 400.000 đồng và hẹn đến ngày 25/5 đến lấy và trả nốt số tiền còn lại. Khi Cường đang giao chứng chỉ cho Huy và Vương thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt giữ.

Toàn bộ số chứng chỉ trên do Cường nhờ một đối tượng khác làm, còn bằng cử nhân đại học và chứng thực sao y bản chính bằng trên là do Cường tự làm giả.

Khám xét tại nhà Cường, Cơ quan điều tra thu giữ 6 khuôn in lưới (trong đó có 1 khuôn in lưới có dấu chứng thực sao y bản chính của Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương; 3 khuôn in lưới có dấu của trường Đại học Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng…), 2 CPU máy tính, 2 màn hình máy tính, 1 máy laptop nhãn hiệu Lenovo, 3 máy in lase, 1 máy ép plastic, 1 hộp đèn, 1 máy Scan, 2 USB, 3 điện thoại di động, 2 thùng các tông đựng tài liệu gồm phôi bằng đại học, cao đẳng, phôi để in bảng điểm đại học, cao đẳng.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội tập trung điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục