Bắt đối tượng giả danh tiến sĩ để lừa đảo

Ngày 6/4, cơ quan điều tra tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Bảo Quốc sinh năm 1975, tỉnh Cà Mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/4,  cơ quan điều tra tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Bảo Quốc sinh năm 1975, tỉnh Cà Mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2008, Quốc đến xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tìm những gia đình có con đang học, hoặc tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm để tuyển vào làm việc.
 
Để tạo được lòng tin cho mọi người, Quốc ăn mặc sang trọng, giới thiệu mình là tiến sĩ, dược sĩ làm việc tại Công ty liên doanh dược phẩm Saphaeco - Pháp (thuộc Bộ Y tế) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Quốc hứa, những người được Quốc giới thiệu sẽ được nhận vào làm việc tại Công ty với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng. Đã có 4 gia đình nông dân tại xã này bị Quốc lừa số tiền 9 - 15 triệu đồng/người.
 
Khám xét nơi ở của Quốc, công an tỉnh Bạc Liêu thu trên 600 hồ sơ xin việc của người dân, chủ yếu cư ngụ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Lê Bảo Quốc là đối tượng có tiền án, tiền sự, năm 1998 bị phạt tù vì tội trộm cắp tài sản. Năm 2004, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã Quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Dù đang bị truy nã toàn quốc, nhưng Quốc tiếp tục lừa đảo người khác với cái mác Tiến sĩ dược, Trưởng phòng tổ chức hành chính và quản lý nhân sự của Cty dược phẩm Saphaeco./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục