Bắt đối tượng lợi dụng chờ đèn đỏ để rạch đồ, trộm cắp

Lợi dụng thời gian chờ đèn đỏ, Hùng lấy dao rạch băng keo buộc hàng của một môtô khác với ý đồ trộm cắp. Hành động của y đã không thể qua mắt lực lượng Cảnh sát giao thông.
Bắt đối tượng lợi dụng chờ đèn đỏ để rạch đồ, trộm cắp ảnh 1Đối tượng Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Vào hồi 16 giờ 50 ngày 11/11, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông tại nút giao Ngã tư Giải Phóng-Đại Cồ Việt, thượng sỹ Nguyễn Hoàng Tùng - Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Công an thành phố Hà Nội) - phát hiện ​dối tượng đi xe Honda Wave có hành động khả nghi.

Thanh niên này đỗ sát một xe máy khác, nhanh tay dùng dao rạch băng keo bọc hàng và lấy 1 thùng mỹ phẩm để lên xe mình. Chứng kiến hành vi của đối tượng, thượng sỹ Tùng ​lao tới để khống chế đối tượng.

Biết hành vi trộm cắp bại lộ, đối tượng vứt lại xe máy. Tuy nhiên, tổ công tác gồm thiếu úy Nguyễn Tuấn Phong, thượng sỹ Nguyễn Hoàng Tùng và 2 chiến sỹ Cảnh sát cơ động là Trần Công Hiệp và Nguyễn Đức Nguyên đã phối hợp, nhanh chóng tóm gọn đối tượng và bàn giao cho Công an Phường Lê Đại Hành (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xử lý.

Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1976, trú phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục