Bắt đối tượng mua bán hóa đơn bị truy nã

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố Cần Thơ đã bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã trên toàn quốc vì mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố Cần Thơ đã bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã trên toàn quốc vì mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Đối tượng là Huỳnh Văn Dâng, sinh năm 1963, cư ngụ tại số 76/184, đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, Phòng PC 15-Công an Thành phố Cần Thơ đã phát hiện tập đoàn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng có quy mô lớn nhất cả nước do tên Huỳnh Quốc Ngọc cầm đầu, với 41 công ty, doanh nghiệp ma được thành lập tại Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số khống lên đến trên 1.300 tỷ đồng.  

Trong đó, Huỳnh Văn Dâng đã đứng ra thành lập cho Huỳnh Quốc Ngọc 3 công ty tại Cần Thơ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 70 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách gần 3 tỷ đồng. Khi vụ án bị phát hiện, tên Dâng đã bỏ trốn.

Năm 2007, Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ đã đưa vụ án Huỳnh Quốc Ngọc cùng 21 đồng phạm ra xét xử và đã tuyên phạt Huỳnh Quốc Ngọc 29 năm tù; các giám đốc đã đứng tên lập công ty ma trong tập đoàn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Ngọc lĩnh án từ 3 năm đến 12 năm tù./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục