Bắt đối tượng rút ruột 2 tấn thịt bò trong container

Công an Hải Phòng đã bắt quả tang lái xe Nguyễn Văn Lâm cùng 9 đối tượng đang thực hiện hành vi rút ruột 2 tấn thịt bò trong container.
Đêm 27/7, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang lái xe Nguyễn Văn Lâm cùng 9 đối tượng đang thực hiện hành vi rút ruột 2 tấn thịt bò trong container trên đường vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng đi Móng Cái.

Lô hàng thịt bò đóng trong các container đông lạnh trên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Anh (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) giao cho Công ty Hiệp Lực làm thủ tục xuất nhập khẩu và vận chuyển từ cảng Hải Phòng đi tới các cửa khẩu. Công ty Hiệp Lực lại ký hợp đồng với Nguyễn Văn Lâm vận chuyển bằng đầu kéo container.

Thủ đoạn của Lâm và đồng bọn là sau khi bốc hàng, kẹp chì niêm phong tại cảng Hải Phòng, chúng đến một địa điểm khác, dùng máy khoan cắt chốt phá kẹp chì cũ, lấy đi một lượng hàng nhất định rồi đóng chốt và kẹp chì niêm phong lại như cũ và tiếp tục vận chuyển container đến nơi giao hàng theo hợp đồng.

Hành vi này được Lâm cùng đồng bọn thực hiện nhiều lần trước đó. Ngày 27/7, Lâm cùng một số bảo vệ của Công ty Phước Hồng (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đang thực hiện hành vi rút ruột 2 tấn thịt bò trong container thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra bắt quả tang.

Tang vật thu tại chỗ gồm 37 bao đựng sản phẩm thịt bò muối đông lạnh, 14 bao đựng các sản phẩm gân bò đã qua chế biến với tổng khối lượng 2 tấn; 2 xe ôtô tải, 17 bộ chì niêm phong cùng bộ đồ nghề để phá chốt, kẹp chì niêm phong container.

9 đối tượng đồng phạm của Lâm gồm Lê Sỹ Quế, tỉnh Lâm Đồng là phụ xe container; Nguyễn Văn Thanh tỉnh Hưng Yên, lái xe tải; Nguyễn Trung Thành ở Hải Dương, công nhân bốc vác tự do; và các bảo vệ kho của Công ty Phước Hồng là Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Khắc Không, Nguyễn Văn Quy, Nguyễn Văn Cương.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ các đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ việc./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục