Bắt đối tượng tiêm thuốc ngủ vào bia, cướp tài sản

Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng, 4 nghi can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn nghi can gồm Mạc Văn Khải (sinh năm 1985), Hồ Kiều Thiểm (sinh năm 1987), Phạm Hải Lâm (sinh năm 1986) và Chiếng Cóng Bình (sinh năm 1987), cả 4 cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Theo điều tra, các đối tượng trên dùng thủ đoạn bơm thuốc ngủ vào lon bia. Sau đó 4 đối tượng trên giao cho Hồ Kiều Thiểm có nhiệm vụ tiếp cận các đối tượng nam giới có đeo nhiều trang sức để “gạ tình” và rủ vào nhà nghỉ.

Bằng thủ đoạn trên, vào ngày 24/3, cả 4 đối tượng gài bẫy anh B.H.N. (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), sau đó Kiều Thiểm dụ dỗ anh B.H.N vào nhà nghỉ tại phường Long Bình để ngủ qua đêm. Tại đây, Thiểm yêu cầu anh N mua 2 lon bia 333 để uống. Lợi dụng lúc anh N vào nhà vệ sinh, Kiều Thiểm đã tráo lon bia đã bơm thuốc ngủ vào.

Sau khi uống xong anh B.H.N bị bất tỉnh, Hồ Kiều Thiểm lấy toàn bộ tài sản gồm của nạn nhân gồm một sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng tổng cộng 1,4 lượng, một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng rồi nhanh chóng ra ngoài lên xe do Mạc Văn Khải đang đợi sẵn rồi tẩu thoát.

Sau quá trình điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt hai đối tượng Phạm Hải Lâm và Chiếng Cóng Bình tại xã Tam Phước. Từ lời khai của hai đối tượng này, cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp Khải, Thiểm khi cả hai đang bán vàng tại tỉnh Cà Mau.

Qua mở rộng điều tra, cũng bằng thủ đoạn tương tự, các đối trên đã thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Cà Mau./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục