Bắt đối tượng tình nghi huấn luyện trẻ em nổ súng tại trường học

Một đối tượng bị bắt giữ trong cuộc truy quét của cảnh sát mới đây tại bang New Mexico đang huấn luyện trẻ em sử dụng vũ khí để thực hiện các vụ nổ súng ở trường học.
Bắt đối tượng tình nghi huấn luyện trẻ em nổ súng tại trường học ảnh 1Đối tượng Siraj Wahhaj. (Nguồn: townhall.com)

Theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ công bố ngày 8/8, một đối tượng bị bắt giữ trong cuộc truy quét của cảnh sát mới đây tại bang New Mexico đang huấn luyện trẻ em sử dụng vũ khí để thực hiện các vụ nổ súng ở trường học.

Đối tượng trên là Siraj Wahhaj, 40 tuổi, bị bắt giữ cùng với 4 đối tượng khác trong cuộc truy quét của cảnh sát ngày 3/8 vừa qua.

Trong cuộc truy quét này, cảnh sát đã tìm thấy 11 trẻ em từ 1 đến 15 tuổi trong một khu nhà tồi tàn bị bỏ hoang, không có điện nước, tất cả đều trong tình trạng đói khát.

Cảnh sát cũng phát hiện nhiều khẩu súng đã nạp đạn trong khu nhà và một bãi tập bắn ở cuối khu nhà. Trong số các đối tượng bị bắt giữ nói trên có 3 phụ nữ được cho là mẹ của các em được tìm thấy trong khu nhà, và một người đàn ông tên là Lucas Morten. Các đối tượng này bị cáo buộc lạm dụng trẻ em.

[Cảnh sát Mỹ ghi nhận 10 vụ xả súng trong vòng 3 giờ tại Chicago]

Theo cáo trạng, cha nuôi của một trong số trẻ em được tìm thấy tại khu nhà trên tố cáo Wahhaj đã huấn luyện các em cách sử dụng súng trường để chuẩn bị tiến hành các vụ xả súng ở trường học.

Cáo trạng nêu rõ Wahhaj "là mối nguy hiểm lớn đối với những trẻ em nói trên cũng như đối với cộng đồng."

Wahhaj cũng đang bị cảnh sát ở bang Georgia truy nã vì cáo buộc bắt cóc chính con trai 4 tuổi của mình. Khi lục soát khu nhà trên, cảnh sát phát hiện thi thể một bé trai và cho rằng đó chính là thi thể của con trai Wahhaj./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục