Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì tội giết người là Nguyễn Văn Tươm (Biệt danh là Tùng Bake), sinh năm 1984, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người ảnh 1Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: baohaiduong.vn)

Chiều 12/5, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, thông tin cho biết Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ thành công một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người tại một nhà nghỉ thuộc Khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì tội giết người là Nguyễn Văn Tươm (biệt danh là Tùng Bake), sinh năm 1984, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, năm 2017, Tươm cùng một nhóm bạn đến nhà người quen ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tụ tập ăn uống. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn.

Tại đây, nhóm của Nguyễn Văn Tươm đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán hát. Trong lúc xảy ra xô xát, Tươm dùng ghế đập vào một người khiến người này tử vong tại chỗ.

[Sóc Trăng bắt giữ đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ sau gần 20 năm]

Ngay sau đó, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ, riêng đối tượng Tươm đã nhanh chân trốn thoát.

Sau khi phát lệnh truy nã, Công an tỉnh Hải Dương đã tích cực phối hợp với Công an các địa phương trên toàn quốc truy tìm đối tượng.

Sau nhiều năm xác minh, cùng sự hỗ trợ tích cực của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện Tươm đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc Khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, sáng 12/5 lực lượng phối hợp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt trên.

Chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Tươm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục