Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 21/1, tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Minh Hoàng đang trên đường vận chuyển 10kg pháo lậu bằng xe máy từ Campuchia về Việt Nam.
Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam ảnh 1Bắt giữ pháo lậu. (Ảnh minh họa: Trang Trang-Trần Đức Dương/TTXVN)

Vào khoảng 21 giờ ngày 21/1, tại khu vực ấp Tân Trung, xã biên giới Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Minh Hoàng đang trên đường vận chuyển 10kg pháo lậu bằng phương tiện xe gắn máy từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng Trần Minh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ tại ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng Trần Minh Hoàng khai nhận, số pháo lậu kể trên do đối tượng tự mua từ bên Campuchia, định lén lút đưa về Việt Nam để bán cho người có nhu cầu tiêu thụ. Trên đường đi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tình hình mua bán, vận chuyển pháo lậu trên tuyến biên giới từ Campuchia về Việt Nam, đoạn qua tỉnh Tây Ninh diễn ra phức tạp.

Các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm, đưa về nhà cất giấu, để bán cho người có nhu cầu, đốt trong dịp Tết.

Theo Đại tá Lê Hồng Dương, Chỉ huy phó, Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh, trước đó trong 2 ngày 7/1 và 15/1 vừa qua, hai Đồn Biên phòng Kà Tum và Tân Hà ở huyện Tân Châu cũng đã bắt giữ hàng chục kilogam pháo lậu từ biên giới Campuchia vận chuyển về Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục