Bắt được lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh rồi bỏ trốn

Tại ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông (Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hồng, sinh năm 1990, người điều khiển xe ôtô Range Rover va chạm với người đi xe máy, đã bỏ trốn.

Ngày 19/12, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã triệu tập Nguyễn Mạnh Hồng (sinh năm 1990, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang), người điều khiển xe ôtô Range Rover va chạm với người đi xe máy tại ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông (Hà Nội) rồi bỏ chạy để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 7/12, chị Trần M. T (sinh năm 1999, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học) điều khiển xe máy lưu thông trên phố Bà Triệu, hướng về Đại Cồ Việt.

[Nữ tài xế có nồng độ cồn cao khi đâm xe liên hoàn ở Hà Nội]

Khi chị T đi đến ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông, bất ngờ một xe ôtô Range Rover vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào xe máy của chị T.

Cú đâm mạnh khiến chị T văng xuống đường, lái xe đã bỏ chạy.

Chị T bị dập não trước, gẫy lìa đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương toàn thân. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ chạy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục