Bắt được nghi can trong vụ trọng án tại Tây Hồ

Ngày 19/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giữ Phạm Văn Tỉnh, nghi can trong vụ giết một bảo vệ biệt thự gần Phủ Tây Hồ.
Ngày 19/7, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tỉnh (sinh năm 1984) ở Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nghi can trong vụ giết bảo vệ biệt thự gần Phủ Tây Hồ.

Đại diện Công an quận Tây Hồ cho biết Tỉnh bị bắt khi đang trốn tại Nam Định.

Trước đó, anh Phan Quang Huy (sinh năm 1955) quê ở Nghệ An, là bảo vệ một ngôi biệt thự thuộc lô 7, khu biệt thự 1,3ha gần Phủ Tây Hồ được một số người dân phát hiện chết ngay trong phòng bảo vệ tối 16/7.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương, một số vật dụng trong phòng bị xáo trộn, hai chiếc điện thoại của nạn nhân bị mất trộm.
 
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ quen biết với nhau. Ngay lập tức 2 mũi trinh sát đã nhanh chóng đi về thị trấn Yên Định, Hải Hậu, tỉnh Nam Định và xuống khu vực Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, truy tìm chiếc địện thoại của nạn nhân.

Từ nguồn tin của 2 người đàn ông đang sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân mua được từ cửa hàng điện thoại di động, các trinh sát đã nhanh chóng bắt được Phạm Văn Tỉnh và di l‎ý đối tượng về Hà Nội ngay trong đêm 18/7.
 
Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đến nơi anh Huy làm bảo vệ và xin ngủ nhờ nhưng anh Huy không đồng ý, lợi dụng lúc anh sơ hở Tỉnh đã dùng một thanh gỗ đập liên tiếp lên đầu nạn nhân sau đó lục ví lấy tiền, lấy 2 chiếc điện thoại di động và chiếc xe đạp của anh Huy.
 
Sau khi giết anh Huy cướp tài sản xong đối tượng đạp xe xuống khu vực Định Công bán 2 chiếc điện thoại được 700.000 đồng. Trên đường bỏ trốn về quê, Tỉnh làm rơi 2 chiếc sim này và một người đàn ông nhặt được lắp vào điện thoại di động sử dụng.
 
Chiếc điện thoại của Tỉnh cũng được một người khác mua lại và nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện thu hồi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục