Bắt đường dây buôn bán ma túy tổng hợp lớn tại TP.HCM

Chiều 28/4, công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây mua bán ma túy liên quận từ nguồn tin của nhân dân.

Chiều 28/4, công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận các thông tin ban đầu về việc triệt phá đường dây mua bán ma túy liên quận từ nguồn tin của nhân dân.

Theo đó, công an quận Bình Thạnh đã bắt được 10 đối tượng sau chuyên án triển khai ngày từ 0 giờ đến 21 giờ ngày 25/4.

Theo tin báo của người dân phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn phường 21 đã có những dấu hiệu mua bán ma túy trái phép theo đường dây.

Qua xác minh thông tin này, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra và phát hiện đường dây mua bán ma túy trái phép này hoạt động theo quy mô lớn, chuyên mua bán ma túy tổng hợp.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Khắc Hiếu (24 tuổi, trú tại 548/39/21P Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bằng thủ đoạn tạo ra nhiều chân rết tại các quận Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức, Hiếu đã thu hút được nhiều đối tượng bất hảo tham gia.

Các đối tượng mua bán ma túy trái phép dùng các phương thức đối phó với cơ quan chức năng và che mắt người dân bằng cách mua bán vào ban đêm, qua điện thoại và giao nhận hàng tại những điểm vắng vẻ hoặc khu vực đường sá, ngõ hẻm chằng chịt.

Qua lời khai, nguồn hàng của Hiếu được cung cấp bởi ba nhóm gồm nhóm Nguyễn Trọng Thiên Thư (38 tuổi, trú tại tại 62 Nguyễn Sơn Hà, phường 5 quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên cung cấp thuốc lắc; Nguyễn Việt Sơn (29 tuổi, trú tại tại hẻm 83 đường Nguyễn Kiệm, phường 3 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Vòng Chí Vinh (34 tuổi, trú tại tại hẻm 234 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên cung cấp ma túy đá.

Ngoài ra, các đối tượng còn lại trong đường dây ma túy lớn này cũng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Duy (34 tuổi, tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức), Nguyễn Quốc Duy (18 tuổi, trú tại phường 21 quận Bình Thạnh), Đinh Ngọc Diêm (30 tuổi, trú tại tại 42/12 đường Lê Văn Thọ, phường 11 quận Gò Vấp), Trần Đình Uyên (44 tuổi, trú tại tại 91/72 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh), Nguyễn Hoàng Phi (em trai Nguyễn Việt Sơn, 24 tuổi, tạm trú phường 3, quận Gò Vấp), Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, tạm trú xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh).

Được biết, tại thời điểm bị bắt, các đối tượng bị thu giữ 150g ma túy đá và 75 viên thuốc lắc. Qua đấu tranh khai thác thông tin, các đối tượng đã khai nhận tiếp đã bán được 500g ma túy đá và khoảng 500 viên thuốc lắc chỉ trong vòng 2 tháng hoạt động.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục