Bắt giữ 17 đối tượng tình nghi thuộc Al-Qaeda

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/4 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 17 đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức Al-Qaeda trong một đợt truy quét nơi ẩn náu và hoạt động của mạng lưới khủng bố này.

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/4 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 17 đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức Al-Qaeda trong một đợt truy quét nơi ẩn náu và hoạt động của mạng lưới khủng bố này.

Các nghi phạm nói trên, bị bắt giữ tại các tỉnh miền Nam và miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, đang trong thời gian bị thẩm vấn và sẽ bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Trước đó, ngày 14/4, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành một đợt truy quét quy mô lớn đồng thời tại 13 tỉnh và bắt giữ hơn 50 đối tượng thuộc cánh chính trị của đảng Công nhân người Cuốc (PKK), vốn bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Các lực lượng Hồi giáo cực đoan thường xuyên tấn công vào khu vực có nhiều người Hồi giáo sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng trước, Ankara đã được cơ quan tình báo Mỹ thông báo về khả năng Al-Qaeda sẽ tấn công vào các cơ quan quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phần tử thuộc mạng lưới chân rết của Al-Qaeda tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gây ra các vụ đánh bom nhằm vào hai giáo đường Do thái, Lãnh sự quán Anh và một ngân hàng của Anh tại Istanbul hồi năm 2003, khiến 63 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục