Bắt giữ 3 kẻ đổ trộm phế thải vùi lấp 100 ngôi mộ

Công an quận Hà Đông đã bắt ba đối tượng có hành vi đổ đất phế thải vào nghĩa trang Đồng Trưa, Ỷ La, phường Dương Nội đêm 21/8.
Ngày 30/8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã điều tra làm rõ và bắt ba đối tượng có hành vi đổ đất phế thải vào nghĩa trang Đồng Trưa, Ỷ La, phường Dương Nội quận Hà Đông vào đêm 21 rạng sáng 22/8.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 10 xe ôtô tải để phục vụ điều tra, trong đó Công ty cổ phần cơ giới giao thông An Thành  có 4 xe; Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Kỳ có 4 xe và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thu Ngân 2 xe.

Ba đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Đương, Dương Văn Sơn là nhân viên bảo vệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài) và Phạm Hồng Kỳ - cán bộ Công ty cổ phần cơ giới giao thông An Thành (đối tượng chỉ đạo các phương tiện chở bùn đất đổ vào khu vực nghĩa trang Đồng Trưa).

Sự việc xảy ra vào đêm 21, rạng sáng 22/8, các đối tượng đổ trộm phế thải đã đổ hàng trăm tấn bùn, đất lùi lấp lên khoảng 100 ngôi mộ của người dân tại phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Tất cả những ngôi mộ này đều thuộc diện hung táng và chưa kịp bốc hài cốt theo phong tục. Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều người dân lo lắng “mất mộ” vì bùn đất trùm lên khiến họ không thể xác định được ngôi mộ người thân ở đâu.

Tại khu nghĩa trang trên, có nơi lượng bùn đất cao nhất lên tới gần 4m. Tổng chi phí cho việc khắc phục hậu quả khoảng 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả theo Điều 246 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra./.

P.A (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục