Bắt giữ 3 tấn gà nhập lậu tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/2, tại đường đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ xe ôtô do Hoàng Long Hưng trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) điều khiển, đang vận chuyển trái phép 1.500kg gà thịt Trung Quốc vào nội địa.

Ngày 18/2, tại đường đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ xe ôtô do Hoàng Long Hưng trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) điều khiển, đang vận chuyển trái phép 1.500kg gà thịt Trung Quốc vào nội địa.

Tại khu vực xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), đội chống buôn lậu trên cũng đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô của Bế Trọng Quyết trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đang vận chuyển 1.500kg gà Trung Quốc.

Qua khai thác Quyết khai nhận đã mua số gà trên từ các chủ xe máy vận chuyển từ Đồng Đăng về Lạng Sơn với mục đích đem về các tỉnh tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an huyện Hữu Lũng cũng đã phát hiện và bắt giữ 900 kg nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc không qua kiểm dịch. Sau khi bắt giữ số hàng trên, các lực lượng công an đã bàn giao cho Chi cục Thú y tỉnh tiến hành tiêu huỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục