Bắt giữ 4 đối tượng chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí

Công an Gia Lai thu giữ 7 khẩu súng tự chế dạng Rulo ổ quay, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ, máy móc liên quan.
Bắt giữ 4 đối tượng chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 18/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo đó, ngày 16/5, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt giữ, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Cảnh Toàn (sinh năm 1982, trú tại số 7, Lý Nam Đế, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku); Nguyễn Đăng Thuận (sinh năm 1984, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê); Phạm Văn Túy (sinh năm 1987); Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1991) đều trú tại thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê (Gia Lai).

Trong đó, Nguyễn Cảnh Toàn đã có tiền án 9 năm, 9 tháng tù về tội cướp tài sản để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

[Vụ nổ súng ở Đà Lạt: Khởi tố 4 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng]

Qua khám xét nơi ở của 4 đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 7 khẩu súng tự chế dạng Rulo ổ quay, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ, máy móc liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Túy khai nhận từ đầu tháng 4 đã tự tìm hiểu để chế tạo súng và hướng dẫn Thịnh cách chế tạo súng.

Sau đó, Thịnh tự chế 5 khẩu súng đem bán cho Thuận 4 khẩu với giá 4 triệu đồng/khẩu súng. Thuận đem bán lại cho Nguyễn Cảnh Toàn 3 khẩu súng và 50 viên đạn với giá 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục