Bắt giữ 4 đối tượng giết người ở quận Hoàng Mai

Công an Hà Nội  đã điều tra khám phá vụ án giết người tại quận Hoàng Mai ngày 17/10/2011; đồng thời tóm gọn 4 đối tượng gây án.
Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàng Mai đã điều tra khám phá vụ án giết người tại tổ 1, Bằng A, phường Hoàng Liệt ngày 17/10/2011; đồng thời tóm gọn bốn đối tượng gây án.

Đó là Vũ Văn Duy (sinh năm 1984, trú tại ngõ 198 Nguyên Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1982, ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Hoàng Văn Luân (sinh năm 1991, ở Yên Nghĩa, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và Nguyễn Công Vũ (sinh năm 1983, trú tại Bắc Hà, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận, vào hồi 13 giờ ngày 17/10, tại Chi nhánh Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Việt Nam (Công ty chính ở tỉnh Ninh Bình) thuê tầng 7 nhà dân, ở tổ 1, Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), do mâu thuẫn bột phát, anh Hoàng Văn Thỏa (sinh năm 1983, quê ở Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ) đang chờ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động Malaysia, bị bốn đối tượng dùng dao tông chém đứt ngón tay phải và khiến anh rơi từ tầng 7 xuống nóc nhà cấp 4 mái prôximăng.

Trên đường đưa đi cấp cứu, anh Thỏa đã tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Hà Nội đang được tiếp tục điều tra vụ án./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục