Bắt giữ 5 người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Khammouane đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ 5 đối tượng.
Bắt giữ 5 người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1 Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 4/9, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Sở An ninh tỉnh Khammouane (Lào) đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ 5 đối tượng cùng một số tang vật liên quan.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 1/9, tại khu vực Khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khammouane (cách cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình khoảng 16 km), Ban chuyên án đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Sỏn Bút Tà Lạt (28 tuổi quê ở bản Na Xé, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khammouane), Phon Ăng Thạ Lăng Sĩ (31 tuổi quê ở bản Lằng Khằng, Khu Kinh tế Lằng Khăng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khammouane) và Nang Mi Xay Nhạ Lạt, 22 tuổi (nữ), quê ở bản Ma Hả Xay, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khammouane đang giao dịch 12.000 viên ma túy tổng hợp.

[Kẻ vận chuyển trái phép 10 bánh heroin hung hãn tấn công cảnh sát]

Qua đấu tranh khai thác, khoảng 10 giờ ngày 4/9, tại bản Viêng Vi Lay, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khammouane, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây, gồm: Bun Thon Xuông Mọi Nị (45 tuổi quê ở bản Cụt, huyện Khun Thăm, tỉnh Khammouane) và Lin Xay Nhạ Xẻng (48 tuổi quê ở bản Phạc Thực, huyện Hin Bun, tỉnh Khammouane). Tang vật thu giữ gồm 1 xe ôtô bán tải hiệu Vigo và một số hiện vật liên quan khác.

Khi phát hiện có dấu hiệu của đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Sở An ninh tỉnh Khammouane, Lào phối hợp thành lập chuyên án để đấu tranh ngăn chặn. Quá trình triển khai chuyên án các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn của thời tiết, tổ chức nhiều đợt theo dõi mật phục.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng nhằm hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho nước bạn Lào xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục