Bắt giữ 7 kẻ tấn công làm 3 chiến sỹ công an trọng thương

Công an Bình Phước đã bắt giữ đối tượng Dũng Văn Hai cùng 6 đồng phạm để điều tra, làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ."
Bắt giữ 7 kẻ tấn công làm 3 chiến sỹ công an trọng thương ảnh 17 đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Chiều 17/9, trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đang tạm giữ đối tượng Dũng Văn Hai (sinh năm 1987, ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) cùng 6 đồng phạm để điều tra, làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ."

Vụ việc xuất phát từ việc bà Lý Thanh Luân vay tiền của ông Phạm Tiến Sáng (sinh năm 1962, cùng ngụ tại thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) số tiền 40 triệu đồng, nhưng sau đó việc vay và trả nợ không thực hiện đúng theo thỏa thuận.

Ông Sáng đã làm đơn khởi kiện bà Luân ra Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, yêu cầu Tòa thu hồi số nợ đã cho bà Luân vay.

Sáng 15/9, Đoàn cưỡng chế do Chi cục thi hành án huyện Phú Riềng chủ trì phối hợp với công an huyện Phú Riềng và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thi hành bản án số 03/QĐST-DS ngày 9/3/2010 của Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, cưỡng chế một mảnh đất của bà Luân với diện tích 4.500m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 253, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng.

Trong khi Đoàn cưỡng chế do Chi cục thi hành án huyện Phú Riềng chủ trì đang thực hiện nhiệm vụ thì Dũng Văn Hai và một số đối tượng quá khích cùng với một số kẻ cơ hội đã liên tục phản đối, la ó, xông vào đánh lực lượng chức năng không cho thi hành nhiệm vụ.

Trong lúc giằng co, Dũng Văn Hai đã dùng dao Thái Lan đâm vào lưng thượng úy Lê Xuân Mạnh, khiến anh Mạnh gục ngã tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, thấy đồng bọn đang hành hung lực lượng chức năng, Dũng Văn Quang (sinh năm 1985) và một số đối tượng khác cũng hùa nhau ném đá vào lực lượng chức năng đang thi hành công vụ khiến hai chiến sỹ công an khác bị trúng vào mặt, gãy xương quai hàm phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Riềng đã huy động lực lượng nhanh chóng khống chế các đối tượng có hành động quá khích gây thương tích cho các cán bộ, chiến sỹ công an.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Dũng Văn Hai, Dũng Văn Quang (sinh năm 1985), Dũng Văn Sinh (sinh năm 1973), Dũng Văn Tài (sinh năm 1994), Dũng Văn Thuận (sinh năm 1991), cùng ngụ thôn 5, xã Long Bình; Lý Vinh Sơn (sinh năm 1970), Dũng Vi Nam (sinh năm 1987), cùng ngụ xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng Văn Hai và 6 người đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn, hối cải.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục