Bắt giữ 850kg thịt, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô khách chở 850kg thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Ngày 5/12, Đội Cảnh sát giao thông số 2-Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô khách chở 850kg thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Xe khách này mang biển số 98B-002.95 do anh Bùi Thanh Hiệp, sinh năm 1983, trú tại Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang điều khiển chạy hướng Bắc-Nam chở 14 thùng xốp chứa thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hợp pháp.

Theo lời khai của lái xe, số thịt và nội tạng này được một chủ hàng không rõ tên thuê chở từ Bắc Giang vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nếu trót lọt, lái xe sẽ được nhận tiền vận chuyển 180.000 đồng/thùng.

Số thịt và nội tạng động vật sau này khi bị bắt giữ đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và cơ quan thú y xử lý và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, với hình thức này, xe ôtô khách mang biển số 53S-7599, do Huỳnh Bá Thơ, sinh năm 1980, trú tại Tuy Hòa, Phú Yên điều khiển, chạy hướng Bắc-Nam vận chuyển gần 300kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc khi đang lưu thông qua địa bàn huyện Phú Lộc cũng bị bắt giữ.

Số hàng này đều đựng trong thùng xốp và đều được chủ hàng thuê chở vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục