Bắt giữ chín đối tượng phạm tội đánh bạc tại Hà Tĩnh

Lực lượng PC65 Công an Hà Tĩnh vừa bắt quả tang hai vụ đánh bạc, bắt 9 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.
Bắt giữ chín đối tượng phạm tội đánh bạc tại Hà Tĩnh ảnh 1Tang vật thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Đại úy Diệp Anh Trường, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động (PC65) công Hà Tĩnh cho biết, Lực lượng PC65 Công an Hà Tĩnh vừa bắt quả tang hai vụ đánh bạc, bắt 9 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Vào lúc 2 giờ ngày 12/3, tại phòng 703 khách sạn Hoàng Gia (đường Lê Hồng Phòng, thành phố Hà Tĩnh), khi kiểm tra phòng 703 của khách sạn Hoàng Gia, lực lượng PC65 đã phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng gồm Trương Quang Tuấn (sinh năm 1996, trú tại thành phố Hà Tĩnh), Biện Văn Luận (sinh năm 1971, trú tại thành phố Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1983, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh), Trần Văn Thọ (sinh năm 1986, trú tại Thạch Đài, huyện Thạch Hà) và Biện Văn Thục (sinh năm 1985, trú tại Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng PC65 thu giữ 1 bộ bài, 14 triệu đồng tiền giữa sòng bài và trên người của 5 đối tượng. Ngoài số tiền, bài nói trên cơ quan công an còn thu được thêm 7 chiếc điện thoại di động… Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là đã tham gia đánh bạc từ 23 giờ đêm 11/3 đến 2 giờ ngày 12/3, bằng hình thức ba cây.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 10/3, tại Bến xe khách thành phố Hà Tĩnh, lực lượng PC65, Công an Hà Tĩnh bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc gồm Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1981, trú tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh), Trần Vân (sinh năm 1977, trú tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà), Phạm Xuân Hải (sinh năm 1982, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1981, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) đang đánh bài bằng hình thức đánh ba cây.

Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc hơn 14 triệu đồng cùng nhiều tang vật như 4 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng…

Hiện cả hai vụ đánh bạc với 9 đối tượng nói trên đã được lực lượng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) giao cho Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục