Bắt giữ con rể cựu tổng thống Tunisia ở Seychelles

Các nhà chức trách Tunisia đang tìm cách dẫn độ Sakher El Materi, con rể của cựu Tổng thống bị lật đổ Ben Ali, về nước để xét xử.
Nhật báo Le Progrès Egytien cho biết, Sakher El Materi, con rể của cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali bị lật đổ, đã bị bắt ngày 15/12 tại Seychelles.

Hiện các nhà chức trách Tunisia đang tìm cách dẫn độ người này về nước.

Sakher El Materi đã trốn khỏi Tunisia ngay trước khi chế độ của Tổng thống Ben Ali sụp đổ vào tháng 1/2011.

Một tòa án Tunisia đã truy tố và kết án vắng mặt Materi vì tội tham nhũng.

Ông ta đã tị nạn tại Qatar, nhưng bị chính quyền nước này tuyên bố trục xuất vào tháng Chín vừa qua.

Sakher El Materi hiện đang ở Seychelles sau khi rời khỏi Qatar.

Thẩm phán Tòa án Quân sự Tunisia ngày 19/7 vừa qua cho biết, cựu Tổng thống Ben Ali đã bị tuyên án vắng mặt tù chung thân vì tội chỉ đạo giết 43 người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm lật đổ ông.

Nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy, buộc ông Ben Ali phải sống lưu vong ở Arập Xêút./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục