Bắt giữ đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Bắt giữ đối tượng 17 tuổi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin ảnh 1(Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Vào hồi 10 giờ 30 ngày 5/4, tại bản Pa Kín 1 (xã Na Tông, huyện Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng bị bắt giữ là Thào A Khua, sinh ngày 30/5/1999, trú tại bản Gia Phú B (xã Na Tông, huyện Điện Biên), đang trên đường vận chuyển 10 bánh heroin, trọng lượng 3,5kg từ biên giới Việt-Lào vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đối tượng Thào A Khua đã giấu ma túy trong hộp mỳ tôm, giả như đi chợ về.

Theo Đại tá Phạm Duy Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, vụ bắt giữ này nằm trong một chuyên án của Công an tỉnh Điện Biên nhằm phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, hoạt động đã nhiều năm, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào, trung chuyển qua Điện Biên để cung cấp cho các nước khác.

Tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra ngày càng phức tạp. Bọn tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng những đối tượng là trẻ vị thành niên, người già trong dòng tộc để vận chuyển ma túy. Như đối tượng Thào A Khua vừa bị bắt giữ, còn hơn 1 tháng nữa mới đủ tuổi thành niên.

Cũng trong chuyên án này, cách đây 2 tháng, 1 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là người nhà của Thào A Khua, khi phát hiện bị lực lượng chức năng mật phục tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, đối tượng này đã dùng súng bắn trả.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục