Bắt giữ đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng tại Paris

Cảnh sát Pháp ngày 20/11 đã bắt giữ đối tượng tình nghi tấn công tòa soạn báo Liberation và ngân hàng Societe Generaletại thủ đô Paris ngày 18/11.

Cảnh sát Pháp ngày 20/11 đã bắt giữ đối tượng tình nghi tấn công tòa soạn báo Liberation và ngân hàng Societe Generale tại thủ đô Paris ngày 18/11.

Người đàn ông bị bắt giữ được xác định tên là Abdelhakim Dekhar. Cảnh sát phát hiện người này trong một chiếc ôtô đậu tại hầm đỗ xe ngầm ở ngoại ô Paris, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có thể do uống thuốc quá liều hoặc đã tìm cách tự tử.

Sau đó cảnh sát đã lấy ADN của đối tượng này đem đi phân tích. Kết quả được công bố sáng 21/11 cho thấy mẫu ADN của đối tượng này trùng khớp với mẫu ADN thu thập được tại hiện trường 2 vụ tấn công trên.

Theo nguồn tin cảnh sát, Abdelhakim Dekhar từng bị kết án 4 năm tù năm 1994, do liên quan tới một vụ án mạng, trong đó đối tượng này cũng những người khác sát hại 5 người; trong đó có 3 cảnh sát, nhằm cướp vũ khí.

Ngày 18/11 một người tay cầm súng ngắn nã đạn vào trụ sở báo Liberation khiến một phóng viên ảnh bị thương nặng. Sau đó, tay súng đi về phía quận La Defense, trung tâm tài chính thương mại của Paris, và tiếp tục nổ súng bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng Societe Generale, nhưng không ai bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục