Bắt giữ đối tượng vận chuyển heroin qua biên giới Việt-Lào

Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép heroin qua biên giới Việt-Lào.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển heroin qua biên giới Việt-Lào ảnh 1Đối tượng Phạm Văn Mạnh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 14/3, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép heroin.

Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin và một cục heroin có tổng trọng lượng khoảng 385 gam, một điện thoại di động, một bình xịt hơi cay, 7,8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1987, thường trú tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo khai nhận của đối tượng Mạnh, khoảng 21 giờ ngày 13/3, Mạnh được người có tên Hưng, ở xã Thạch Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thuê lên Mường Lát để sang Lào vận chuyển số heroin trên về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng.

Đến 6 giờ 10 phút, ngày 14/3, sau khi vượt biên sang bản Khằm Nàng (Lào) nhận heroin từ một người đàn ông (không rõ tên) để vận chuyển về Việt Nam, Mạnh đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Mạnh là đối tượng nghiện ma túy, năm 2012, Mạnh đã từng bị phạt 20 tháng tù về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật./.

Tin cùng chuyên mục