Bắt giữ hơn 6.300 tấn thép cuộn trốn thuế nhập qua cảng Bến Nghé

Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, lô hàng là thép không hợp kim, cán nóng, số lượng 6.307,157 tấn, tổng trị giá lô hàng gần 3 triệu USD.
Bắt giữ hơn 6.300 tấn thép cuộn trốn thuế nhập qua cảng Bến Nghé ảnh 1Thép cuộn trốn thuế nhập khẩu qua cảng Bến Nghé. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Theo tin từ Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, Chi cục Hải quan Biên Hòa-Cục Hải quan Đồng Nai và PC46-Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ trên 6.300 tấn thép cuộn nhập khẩu sai khai báo hải quan, nhằm trốn thuế qua cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lô hàng trên thuộc hai tờ khai hải quan do Công ty Cổ phần thép Bắc Nam (Biên Hòa, Đồng Nai) đứng tên mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Biên Hòa-Cục Hải quan Đồng Nai.

Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, lô hàng là thép không hợp kim, cán nóng, số lượng 6.307,157 tấn, tổng trị giá lô hàng gần 3 triệu USD. Lô hàng được hệ thống phân luồng Xanh.

Bắt giữ hơn 6.300 tấn thép cuộn trốn thuế nhập qua cảng Bến Nghé ảnh 2Thép cuộn trốn thuế nhập khẩu qua cảng Bến Nghé. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Qua thu thập thập thông tin, Đội Kiểm soát Hải quan đã theo dõi phát hiện số thép trên được vận chuyển trên tàu Panama NAVIOS ASTRA hành trình từ Brazil qua Thái Lan, sau đó về Việt Nam.

Khi tàu hàng cập cảng Bến Nghé, các lực lượng đã thực hiện kiểm tra, phát hiện phần lớn số hàng (860 cuộn) là thép trắng, nghi vấn là thép cán nguội cán phủ mạ, sai so khai báo hải quan.

Hiện PC46 đang phối hợp với Đội Kiểm soát Hải kiểm định lô hàng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục