Bắt giữ hơn nửa tấn bì lợn ôi thiu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Đội Quản lý thị trường số 7 tại Hưng Yên trong khi tuần tra đã phát hiện một cơ sở có hơn 5 tạ bì lợn bẩn, không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Bắt giữ hơn nửa tấn bì lợn ôi thiu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ảnh 1(Ảnh minh họa: Phan Quân/TTXVN)

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên trong khi tuần tra đã phát hiện một cơ sở có hơn 5 tạ bì lợn bẩn, không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các lực lượng chức năng phát hiện Đào Anh Đức, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Quang, Văn Lâm đang vận chuyển 100kg bì lợn không rõ nguồn gốc, có hiện tượng ôi thiu về cơ sở của ông Vũ Văn Đào, sinh năm 1969 cùng ở xã Tân Quang.

Tại cơ sở của ông Đào, lực lượng tiếp tục phát hiện 420kg bì lợn đang đựng trong các túi nilon, bao tải và bày la liệt trên sàn gạch bẩn bị ruồi muỗi đậu, không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều sản phẩm bốc mùi thiu thối, biến đổi màu sắc, bám đầy bụi cát đang được sơ chế, tách bì và mỡ để bán ra thị trường.

Tại thời điểm bị phát hiện, chủ cơ sở Vũ Văn Đào không đưa ra được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ liên quan.

Ông Đào khai nhận đã thu mua số sản phẩm này trôi nổi này từ nhiều nơi với giá rẻ về chế biến thành bì bóng và mỡ để tiêu thụ kiếm lời.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản bàn giao Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Văn Đào số tiền 10 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Theo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào thường xuyên xuất hiện tình trạng vận chuyển, chế biến sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để qua mặt các lực lượng chức năng, đối tượng vận chuyển không dùng xe ôtô tải đi theo đường chính, mà phân chia nhỏ để vận chuyển bằng xe máy được ngụy trang kín và đi theo lối tắt qua các đường làng ngõ xóm nên rất khó bị phát hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục