Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang

Công an thành phố Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự lái xe Lương Công Hiếu, người điều khiển xe ôtô lao vào tổ công nhân đang thi công dải phân cách làm 5 người tử vong ngày 2/1.
Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang ảnh 1Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Giang ngày 3/1 đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự lái xe Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Lương Công Hiếu là người điều khiển xe ôtô gây ra tai nạn về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để phục vụ công tác điều tra.

[Xe ôtô lao thẳng vào công nhân trên đường, 5 người tử vong]

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 2/1, tại Km1+500 đường Cầu Mè-Công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 23A-046.54 đã đâm vào tổ công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Anh trụ sở tại thành phố Hà Giang, đang thi công dải phân cách công trình đường đôi Cầu Mè-Công viên nước Hà Phương.

Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang ảnh 2Lái xe Lương Công Hiếu. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Vụ tai nạn đã khiến hai người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Lương Công Hiếu đã bỏ trốn và đến 10 giờ ngày 3/1 đã ra đầu thú tại Công an thành phố Hà Giang.

Bước đầu qua đấu tranh, lái xe Lương Công Hiếu khai nhận khi đang điều khiển xe với tốc độ cao, đã nhìn thấy nhóm công nhân đang thi công trên đường nhưng không kịp xử lý.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, sau khi đưa thi thể 5 công nhân về an táng tại quê nhà, ngày 3/1 Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Anh và Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị tử vong tổng số tiền 41,7 triệu đồng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục