Bắt giữ lái xe tông chết người, xóa chứng cứ rồi bỏ trốn

Quảng Ngãi bắt giữ lái xe tông chết người, xóa chứng cứ rồi bỏ trốn

Sau 6 giờ truy bắt, lực lượng công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã bắt được lái xe tông chết người, xóa hiện trường, khiêng xác vứt bên lề đường rồi bỏ đi.

Tin từ Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22/7, cho biết sau 6 giờ, lực lượng công an đã bắt được lái xe tông chết người, xóa hiện trường, khiêng xác vứt bên lề đường rồi bỏ đi.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 22/7, tại đoạn đường thôn Châu Me, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, trong lúc anh Nguyễn Trung Thi, 21 tuổi ở xã Đức Phong điều khiển xe máy băng qua đường thì bị xe khách Hải Vân mang biển kiểm soát 43B-2747 (chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng) tông chết.

Sau đó, lái xe Nguyễn Văn Hiện, 54 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, của nhà xe Hải Vân dừng lại, quan sát thấy không có người chứng kiến, lái xe khách Hải Vân kéo xe máy khỏi gầm xe và khiêng xác người bị cán chết bỏ bên đường rồi bỏ đi. Vụ việc trên được anh Nguyễn Sao Ngọc Vang - một lái xe taxi Mai Linh phát hiện và báo Công an Mộ Đức.

Ngay sau đó, Công an huyện Mộ Đức kịp thời có mặt tại hiện trường và từ thông tin của lái xe taxi Mai Linh, một tổ công tác cấp tốc đuổi theo xe khách và bắt giữ xe 43B-02747 tại tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộ Đức và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, hiện trường, xe khách. Trước chứng cứ rõ ràng, lái xe Nguyễn Văn Hiện khai nhận hành vi của mình, đã cán chết người, bỏ trốn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục