Bắt giữ "mẹ mìn trẻ" sau nhiều ngày gây án

Ngày 14/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định phục hồi điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Khuất Thị Phương (sinh năm 1992), trú tại Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.

Ngày 14/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định phục hồi điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Khuất Thị Phương (sinh năm 1992), trú tại Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.
 
Trước đó, Ngô Thị Quỳnh (sinh năm 1990), trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và Nụ (người cùng thôn) đã bị các đối tượng Khuất Thị Phương và Nguyễn Văn Quyền trú tại Pò Mục - thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình cùng với 1 đối tượng nữa tên là Hương lừa bán sang Trung Quốc.
 
Sau đó Quỳnh đã trốn thoát được về Lạng Sơn, và ngày 25/4/2008, Quỳnh đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an tỉnh Lạng Sơn tố cáo các đối tượng trên.
 
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và ra quyết định bắt tạm giam đối với Quyền về tội mua bán trẻ em. Riêng Khuất Thị Phương đã bỏ trốn.
 
Ngày 4/2/2009, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã và đến ngày 10/4 đã bắt giữ được Phương khi thị đang trên đường vượt biên từ Trung Quốc trở lại Việt Nam./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục