Bắt giữ nhanh đối tượng gây án mạng tại Sheraton

Sau 20 giờ điều tra, truy bắt, Hoàng Văn Tuấn, đối tượng gây ra án mạng tại khách sạn Sheraton rạng sáng 23/11 đã bị bắt giữ.
Như Vietnam+ đã đưa tin, vào rạng sáng hôm qua, 23/11, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khách sạn Sheraton, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa, ở Thanh Trì, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội, công an quận Tây Hồ đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác khám nghiệm và ghi lời khai của nhân chứng và những người có liên quan cũng được khẩn trương tiến hành.

Sau khoảng 20 giờ tích cực điều tra, được sự giúp đỡ của Công an quận Long Biên, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1993 trú tại huyện Gia Lâm. Tuấn bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người quen.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi của mình.

Cụ thể, 21 giờ ngày 22/12, Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1993 trú tại huyện Thường Tín cùng anh Hòa và 7 đối tượng khác  đến uống rượu tại Bar Nutz - khách sạn Sheraton (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến gần 1 giờ sáng hôm sau, nhóm Mạnh rủ nhau ra về.

Khi đi ra cửa quán bar, Mạnh gặp Tuấn cùng bạn đứng ngoài. Hai bên “nhìn đểu” nhau và buông lời thách thức. Đợi nhóm bạn từ trong bar đi ra, Mạnh bàn kế hoạch đánh hội đồng Tuấn dằn mặt. Trong lúc xô xát, Tuấn rút trong túi quần ra một dao gập chém vào tay trái của Mạnh.

Thấy bạn bị chém, anh Hòa định lao vào đánh Tuấn liền bị đối tượng này vung dao nhọn đâm trúng tim. Vết thương nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Về phía Hoàng Anh Tuấn, sau ghi gây án, đối tượng đã cùng với nhóm bạn đón taxi bỏ chạy.

Đại diện cơ quan điều tra cho hay sẽ khởi tố, tạm giam Tuấn về hành vi giết người. Ba đối tượng liên quan trong nhóm Tuấn sẽ bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Nhóm đối tượng bạn của nạn nhân cũng sẽ bị xem xét khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục