Bắt giữ nhiều vụ cất giấu, vận chuyển lậu gỗ quý

Bắt giữ nhiều vụ cất giấu và vận chuyển lậu gỗ quý

Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã phát hiện 11 thành và tấm gỗ nghiến, với khối lượng gần 2m3 không có dấu búa kiểm lâm và vô chủ.
Ngày 19/4, tại khu vực rừng sâu thuộc thôn Bản Mán, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Giang, đã phát hiện 11 thành và tấm gỗ nghiến, với khối lượng gần 2m3 không có dấu búa kiểm lâm và không có ai đứng ra nhận là chủ số lâm sản trên.

Đơn vị đã lập biên bản tạm giữ số lâm sản trái phép trên đưa về Chi cục Kiểm lâm tỉnh giải quyết.

Ông Nguyễn Thanh, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Hà Giang cho biết: Trước đó, ngày 17/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên kiểm tra khu vực nhà Hoàng Văn Thường, sinh năm 1984, dân tộc Cao Lan, ở thôn Làng Trần, xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên), đã phát hiện 19 khúc gỗ quý nhóm IIa với tổng khối lượng gần 4,5m3 không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ.

Cũng trong ngày 17/4, Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng chống chữa cháy rừng số I (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang) đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện mà 2 đối tượng Nông Văn Cường và Nông Văn Nhã, trú tại thôn Nà Cạu, xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê) đi xe máy biển kiểm soát 23K1-00722 ôm theo 1 khúc gỗ nghiến nhóm IIa. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai mua gỗ nghiến của các đầu nậu, vận chuyển mang ra thành phố Hà Giang tiêu thụ.

Ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: Thời gian qua, tại hai huyện Vị Xuyên và Quản Bạ (Hà Giang), tình trạng khai thác gỗ nghiến (loại gỗ quý hiếm nhóm IIa) trái phép ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc diễn ra rất phức tạp. Đã có hàng trăm cây nghiến cổ thụ có đường kính từ 1 đến 2 m, tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã bị đốn hạ và chuyển qua bên kia biên giới.

Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng đã phát hiện trên 100 vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tịch thu gần 60m3 gỗ quý các loại, nộp ngân sách Nhà nước trên 400 triệu đồng./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục