Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắt sắt ở dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn

Lãnh đạo Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) xác nhận đã khởi tố bắt giữ bốn đối tượng và làm rõ hai đối tượng khác, về hành vi trộm cắp sắt ở dự án đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn.
Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắt sắt ở dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn ảnh 1Tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đang thi công. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 22/7, lãnh đạo Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) xác nhận đã khởi tố bắt giữ bốn đối tượng và làm rõ hai đối tượng khác, về hành vi trộm cắp sắt ở dự án đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn.

Thời gian gần đây, tại Dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, đoạn đi qua địa bàn các xã Sơn Dương, Vũ Oai, Hòa Bình của huyện Hoành Bồ liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp sắt thi công công trình.

Công an huyện đã nhanh chóng điều tra và làm rõ nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp sắt này gồm Lý Văn Thành (22 tuổi), Triệu Kim Thắng (18 tuổi), Linh Du Nguyên (22 tuổi), Triệu Kim Tiến (26 tuổi), Đặng Phúc Linh (16 tuổi), Đặng Phúc Hưng (15 tuổi) đều trú tại xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 24 cây sắt có tổng trọng lượng 255kg (loại V5) của Công ty TNHH vật liệu mỏ đá Kiện Khê đang thi công vào ngày 9/7.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn khai nhận gây ra sáu vụ trộm cắp khác tại các địa bàn xã Vũ Oai (Hoành Bồ) hai vụ, xã Dương Huy (thành phố Cẩm Phả) bốn vụ. Tổng số lượng sắt các đối tượng đã trộm cắp là 331 cây sắt chữ V có trọng lượng gần 3,6 tấn, trị giá trên 50 triệu đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoành Bồ đã khởi tố bốn đối tượng gồm Lý Văn Thành, Triệu Kim Thắng, Linh Du Nguyên, Triệu Kim Tiến về hành vi trộm cắp; hai đối tượng Đặng Phúc Linh, Đặng Phúc Hưng đang điều tra làm rõ.

Hiện Công an huyện Hoành Bồ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục