Bắt nhóm "quái xế" có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng

Bắt giữ nhóm "quái xế" có hành vi đua xe, lạng lách đánh võng

PC45 Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng Đỗ Tuấn Duy (32 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Lê Quốc Dương (20 tuổi, ở quận Thanh Xuân); Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và Vũ Anh Tú (19 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào đêm 20 rạng sáng 21/10, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật (Đội 8-PC45, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với tổ công tác Y11/141 - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại đây, lực lượng liên quân phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức đội hình truy đuổi và bắt giữ các đối tượng trên.

Cơ quan điều tra xác định khoảng 1 giờ 30 ngày 21/10, Đỗ Tuấn Duy đi xe máy đến đón Vũ Anh Tú rồi lang thang lên hồ Hoàn Kiếm tìm đoàn xe chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Khi nhóm đối tượng này đi đến dốc Bác Cổ thì gặp một đoàn xe máy (khoảng 15 xe) do các đối tượng là nam thanh niên trẻ tuổi điều khiển theo về hướng về Tràng Tiền. Thấy vậy, Đỗ Tuấn Duy điều khiển xe nhập đoàn. Cả nhóm chạy với tốc độ cao đi quanh hồ Hoàn Kiếm rồi hướng về phố Bà Triệu.

Khoảng 2 giờ 10 phút ngày 21/10, nhóm đối tượng đi qua ngã tư Đại Cồ Việt-phố Huế. Thấy đoàn xe, Lê Quốc Dương điều khiển xe máy chở Nguyễn Trung Hiếu đuổi theo nhập đoàn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn xe đi đến phố Huế thì rẽ về phố Hai Bà Trưng và chạy ngược đường Bà Triệu, nhằm tránh chốt 141 đang làm nhiệm vụ. Khi các đối tượng này điều khiển xe đi về phố Tràng Tiền thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục