Bắt giữ nhóm tội phạm làm giả vé điện tử tại các sự kiện lớn

Văn phòng Công tố Manhattan (Mỹ) đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với một nhóm tội phạm mạng vì đã làm giả vé điện tử các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn.
Bắt giữ nhóm tội phạm làm giả vé điện tử tại các sự kiện lớn ảnh 1Các nhà điều tra thông báo thông tin về vụ bắt giữ. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/7, Văn phòng Công tố Manhattan (Mỹ) đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với một nhóm tội phạm mạng vì đã làm giả và bán vé điện tử của các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn.

Theo cáo trạng, nhóm tội phạm mạng gồm sáu người, trong đó có ba công dân Nga và ba công dân Mỹ. Những đối tượng này chủ yếu bị bắt giữ tại Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada.

Theo cáo trạng, nhóm này đã tấn công trang web bán vé StubHub, một đơn vị thuộc eBay, sau đó đột nhập các tài khoản của người sử dụng, đánh cắp thông tin cá nhân và bán các vé điện tử giả mạo các buổi biểu diễn ca nhạc lớn như show diễn của danh ca Elton John, Jay-Z, các buổi biểu diễn tại Broadway và các sự kiện thể thao như các trận đấu bóng rổ trong khuôn khổ giải Yankees.

Theo các nhà điều tra Mỹ, Anh, Canada và nhiều cơ quan chức năng khác, ước tính khoảng 1.600 người sử dụng StubHub đã bị đột nhập tài khoản và nhóm này đã làm giả và bán được 3.500 vé điện tử trong ít giờ đồng hồ.

Thẩm phán tòa Manhattan khẳng định nhóm này nằm trong một đường dây tội phạm mạng quốc tế gồm các tin tặc chuyên đánh cắp thông tin, rửa tiền.

Người phát ngôn của StubHub đã hoan nghênh những vụ bắt giữ trên và cho biết đã nhận thấy các vụ tấn công mạng nhằm vào họ từ năm ngoái. Khi đó, StubHub đã báo động cho một số tài khoản về việc có thể đã bị truy cập bất hợp pháp và sau đó hợp tác chặt chẽ với các cơ quan luật pháp trên thế giới để truy tìm kẻ phạm tội.

Trước đó ít tháng, eBay thông báo các tin tặc đã bẻ khóa và thâm nhập vào hệ thống dữ liệu gồm tên khách hàng, mật mã và các thông tin cá nhân khác có thể ảnh hưởng tới khoảng 128 triệu người thường xuyên sử dụng dịch vụ của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục