Bắt giữ tàu vận chuyển 900 tấn than bùn không rõ nguồn gốc

Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện một tàu vỏ sắt chở 900 tấn than bùn không giấy tờ hợp pháp tại khu vực Hòn Đũa (thuộc vùng biển Cẩm Phả).
Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) kiểm tra tàu vỏ sắt mang biển kiểm soát TB-1991. (Nguồn: TTXVN phát)
Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) kiểm tra tàu vỏ sắt mang biển kiểm soát TB-1991. (Nguồn: TTXVN phát)

Vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 6/3, tại khu vực Hòn Đũa (thuộc vùng biển Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã phát lệnh dừng kiểm tra hành chính một tàu vỏ sắt có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tàu mang biển kiểm soát TB-1991, do Hoàng Đình Hoằng (sinh năm 1967, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang chở 900 tấn than bùn. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến lô hàng.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tạm giữ phương tiện, mở rộng điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc số than trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục