Bắt giữ tổ trưởng tổ vay vốn tín dụng chính sách xã vì tội lừa đảo

Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thị Thảo, Tổ trưởng tổ vay vốn tín dụng chính sách xã Quảng Tâm, Tuy Đức để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ tháng 8/2017.
Bắt giữ tổ trưởng tổ vay vốn tín dụng chính sách xã vì tội lừa đảo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The North East Today)

Ngày 21/3, tại thành phố Cà Mau, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Đắk Nông) đã tiến hành bàn giao đối tượng Đoàn Thị Thảo (sinh năm 1971, nguyên Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ kiêm Tổ trưởng tổ vay vốn tín dụng chính sách xã Quảng Tâm) cho công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Thảo bị công an huyện Tuy Đức phát lệnh truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ tháng 8/2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng cương vị Tổ trưởng Tổ vay vốn tín dụng chính sách xã, đối tượng Thảo đã gặp gỡ một số hộ dân trên địa bàn xã Quảng Tâm để vay tiền và không chịu trả. Đơn cử, từ tháng 4 đến tháng 5/2017, Thảo đã nhiều lần vay của bà Nguyễn Kim Uyển (xã Quảng Tâm) số tiền 210 triệu đồng.

Khi vay, Thảo thế chấp cho bà Uyển 2 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và hẹn 40 ngày sau sẽ trả. Đến hẹn, Thảo không chịu trả và trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 2 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất Thảo mang đi thế chấp thuộc quyền sở hữu của người khác và bị Thảo chiếm dụng mang đi cầm cố vay tiền.

Ngày 19/3, khi đang lẩn trốn tại thành phố Cà Mau, đối tượng Thảo bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh Đắk Nông bắt giữ. Khi bị bắt giữ, Thảo vẫn đang giữ một số Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của các hộ dân huyện Tuy Đức.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục