Bắt giữ vụ vận chuyển 1 tấn chân gia súc đã bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện một xe tải vận chuyển 25 bao tải có trọng lượng 1 tấn, bên trong có chứa chân của trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc.
Bắt giữ vụ vận chuyển 1 tấn chân gia súc đã bốc mùi hôi thối ảnh 1Số chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Khoảng 20 giờ ngày 7/1, tại Km 335 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 63C-01138 chở hàng vượt quá trọng tải cho phép.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 25 bao tải có trọng lượng 1 tấn, bên trong có chứa chân của trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Đậu Trọng Thọ (sinh năm 1989, thường trú tại thôn 16, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên và cũng không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

[Phát hiện vụ vận chuyển 2,5 tấn nầm động vật bốc mùi hôi thối]

Bước đầu, lái xe Đậu Trọng Thọ khai nhận chở số chân trâu bò trên của một người từ Thanh Hóa mang đi Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Khi đến địa phận huyện Quảng Xương thì xe bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn tất hồ sơ, chuyển tang vật và phương tiện vi phạm cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục