Bắt giữ vụ vận chuyển, buôn bán 23kg pháo hoa nổ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội bắt giữ một phụ nữ chở 2 thùng hàng đựng lượng lớn pháo hoa nổ.

Vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng 19/12 tại khu vực đường liên xã Đông Hội-Mai Lâm, huyện Đông Anh, tổ công tác của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội bắt giữ một phụ nữ chở 2 thùng hàng bằng bìa các-tông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng hàng là một lượng lớn pháo hoa nổ, gồm 14 bệ pháo nổ (loại 36 quả/1 bệ). Tổng trọng lượng của 14 bệ pháo hoa nổ này là 23kg. Lập tức, Tổ công tác đã đưa đối tượng này cùng toàn bộ tang vật vi phạm về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Hội để làm rõ.

Tại đây, danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Thị Kim Hoa khai nhận, Hoa mua số pháo hoa nổ trên với giá hơn 6 triệu đồng để bán lại cho 1 đối tượng (chưa rõ danh tính) với giá 8 triệu đồng. Trên đường vận chuyển thì Hoa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng PC 46 đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Bình (sinh năm 1976, trú tại đội 8 thôn Tế Xuyên, huyện Gia Lâm), đang vận chuyển 18 bệ pháo nổ, loại 36 quả/1 bệ. Tổng trọng lượng của 18 bệ pháo hoa nổ là 28kg./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục